Nhật Bản tái ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương

Đức Cường (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 18:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto từ 25/4 đến 11/5.

Quyết định tái ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi tình trạng lây nhiễm COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, gây áp lực lớn đối với các cơ sở y tế.

Đây đã là lần thứ ba Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 4/2020. Lần này, các biện pháp mạnh tay hơn sẽ được áp dụng so với tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước, theo đó Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các nhà hàng bán rượu bia đóng cửa, các nhà hàng khác đóng cửa trước 8 giờ tối, các trung tâm vui chơi giải trí và trung tâm mua sắm sẽ ngừng hoạt động trừ các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm hàng ngày, doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường làm việc từ xa, các sự kiện sẽ tổ chức mà không có khán giả, các trường học vẫn tiếp tục chương trình nhưng không tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng chống COVID-19, tuy nhiên các biện pháp này tỏ ra không hiệu quả, số ca lây nhiễm tiếp tục tăng lên nhanh chóng gây áp lực lớn lên hệ thống y tế tại đây. Điều đáng lo ngại hơn là có đến 80% số ca lây nhiễm mới liên quan đến các chủng đột biến có khả năng lây nhiễm cao. Bên cạnh đó Nhật Bản cũng vừa phát hiện 5 ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể đôi, tức là có đặc tính của hai biến thể khác nhau. Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, được cho là có khả năng lây nhiễm cao và ảnh hưởng tới hiệu quả của vaccine.

Vaccine là hy vọng của Nhật Bản để ngăn chặn hoàn toàn dịch COVID-19, tuy nhiên trong khi việc tiêm vaccine vẫn diễn ra chậm chạp do nhiều yếu tố khác nhau thì việc ban bố tình trang khẩn cấp có lẽ là biện pháp duy nhất của Nhật Bản lúc này để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhật Bản tìm ra công nghệ phát hiện virus SARS-COV-2 siêu nhanh Nhật Bản tìm ra công nghệ phát hiện virus SARS-COV-2 siêu nhanh

VTV.vn - Viện nghiên cứu Riken, Nhật Bản và các tổ chức nghiên cứu khác vừa phát triển thành công công nghệ mới giúp phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước