Nhật Bản tưởng niệm 6 năm thảm họa động đất sóng thần

Nhóm PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 19:38 GMT+7

Nhiều người đến thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất sóng thần.

VTV.vn - Ngày hôm nay (11/3), Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 6 năm thảm họa động đất sóng thần.

Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ Richter kéo theo những đợt sóng thần khổng lồ đã ập vào khu vực Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người và cho đến nay 2.500 người vẫn được liệt vào danh sách mất tích.

Thảm họa động đất sóng thần cũng đồng thời gây ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima với các hậu quả kéo dài dai dẳng.

Vào lúc 2h46 chiều nay theo giờ địa phương - thời điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng 6 năm trước, cả nước Nhật Bản đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân.

"Đây là một sự kiện không thể nào quên. Tôi vẫn thường đến dự những buổi lễ như thế này để nhắc mình nhớ về thảm họa hôm đó" - một người dân Nhật Bản cho biết.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã tham dự buổi lễ được tổ chức ở nhà hát quốc gia.

"Chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ trong việc khôi phục các khu vực bị tàn phá. Cơ sở hạ tầng hầu như đã được xây dựng lại như cũ, các khu nhà mới cũng đang được triển khai theo đúng tiến độ. Hiện phạm vi các lệnh cấm tại Fukushima đã được thu hẹp đáng kể" - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói.

Hiện vẫn còn 120.000 người dân đang sống trong các khu nhà tạm tại các khu vực bị sóng thần tàn phá. Dân số 3 tỉnh duyên hải Đông Bắc Fukushima, Iwate và Miyagi giảm 10% so với trước thảm họa. Chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực xử lý sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tuy nhiên quá trình này có thể mất hàng chục năm.

"Những đo đạc gần đây cho thấy 90% diện tích bên trong nhà máy Fukushima đủ an toàn cho các chuyên gia thực hiện công việc và nồng độ phóng xạ đang giảm. Chúng tôi tin rằng có thể hoàn tất việc xử lý phóng xạ trong vòng 30 - 40 năm tới" - ông Satoru Toyomoto, Giám đốc bộ phận xử lý rác thải phóng xạ, Nhà máy Fukushima, cho biết.

Công việc khắc phục hậu quả thảm họa ngày 11/3 vẫn đang tiếp diễn. Người dân Nhật Bản cũng cho thấy họ không quên những gì đã xảy ra. Nhiều người đã đến tham dự các lễ tưởng niệm ngày 11/3 hàng năm để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số và để hỗ trợ tài chính cho các khu vực chịu thảm họa.

Các hoạt động tưởng niệm sẽ kéo dài trong cả hai ngày cuối tuần tại Nhật Bản, dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước