Nhật Bản và Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 19:14 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Paris ngày 6/1 (từ tái sáng phải). (Nguồn: Kyodo)

VTV.vn - Nhật Bản và Pháp đã nhất trí khởi động đàm phán về một hiệp ước song phương nhằm chia sẻ các dịch vụ hậu cần quốc phòng.

Đây là tuyên bố chung được đưa ra tại cuộc họp theo thể thức "2+2" diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp) vào hôm qua (6/1).

Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và liên lạc công nghệ quốc phòng, ví dụ như phát triển các dự án công nghiệp quân sự chung.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Ayrault khẳng định: Pháp và Nhật Bản đã thực hiện một bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và có thể sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước