Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019

VOV-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 18:47 GMT+7

Nhật hoàng Akihito và phu nhân. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Hoàng Akihito sẽ chính thức nhường ngôi vào ngày 30/4/2019, và Thái tử Naruhito sẽ bắt đầu tiếp quản Ngai vàng Hoa Cúc một ngày sau đó.

Tại cuộc họp của Nội các Nhật Bản diễn ra sáng 8/12, các vị Bộ trưởng nước này đã quyết định về ngày Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị.

Trước đó, vào ngày 1/12, Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã thông báo về việc Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019 sau cuộc họp của Hội đồng Nội chính Hoàng gia, gồm 10 thành viên, bao gồm, Thủ tướng, lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội, Chánh án Tòa án Tối cao, Trưởng quan Cơ quan Nội chính Hoàng gia (Cung Nội Sảnh) và 2 thành viên hoàng tộc.

Hồi tháng 8/2016, Nhật hoàng Akihito khiến người dân Nhật Bản bất ngờ khi bày tỏ ý định muốn thoái vị vì lý do tuổi tác và sức khỏe sau gần 3 thập kỷ trị vì. Lịch sử nền quân chủ Nhật Bản từng chứng kiến một số vị vua chủ động nhường ngôi nhưng lần gần đây nhất đã là năm 1817 khi Hoàng đế Kokaku thoái vị.

Như vậy, Nhật hoàng Akihito sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên chủ động từ bỏ ngôi vua trong 2 thế kỷ qua tại Nhật Bản bằng đạo luật đặc biệt chỉ áp dụng một lần. Hồi tháng 6 vừa qua, quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật áp dụng một lần duy nhất nhằm cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị.

Nhật hoàng Akihito - Nhà vua gần gũi của người dân Nhật hoàng Akihito - Nhà vua gần gũi của người dân

VTV.vn - Được đánh giá là nhà vua gần dân nhất từ trước đến nay, Nhật hoàng Akihito luôn được người dân Nhật Bản dành sự yêu thương, kính trọng và tin cậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước