Nhiều du khách Việt rời khỏi Bali an toàn bằng đường bộ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 10:03 GMT+7

VTV.vn - Trong số gần 50 du khách Việt Nam bị kẹt tại Bali, có gần 30 người đã rời khỏi Bali an toàn bằng đường bộ.

Tính đến ngày 29/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của gần 50 du khách Việt Nam bị kẹt tại Bali, trong đó có gần 30 người đã rời khỏi Bali an toàn bằng đường bộ. Khoảng 20 người còn lại đang chờ các hãng hàng không mà họ đã mua vé hỗ trợ rời khỏi Bali. 

Tạm thời tất cả người Việt đều đang an toàn cùng với gia đình. Không ai sống trong vùng bán kính 12km nguy hiểm do núi lửa phun trào và không phải sơ tán, tuy nhiên, mối lo ngại hiện nay là nguy cơ động đất có thể xảy ra khi núi lửa hoạt động mạnh. 

Hoạt động của núi lửa Agung hiện đã giảm, song bán kính khu vực nguy hiểm vẫn được giữ trong vòng 10 km. Sân bay quốc tế ở Bali đã mở cửa trở lại vào 14h ngày 29/11 (theo giờ Hà Nội) mở ra hy vọng cho hơn 120.000 hành khách đang mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, đường bay quốc tế trực tiếp đến đảo này có thể phải đóng cửa trở lại nếu gió đổi hướng và các cột tro bụi ảnh hưởng đến an toàn bay.

Bất chấp núi lửa Agung hoạt động, người dân Bali vẫn trở về nhà Bất chấp núi lửa Agung hoạt động, người dân Bali vẫn trở về nhà

VTV.vn - Bất chấp những nguy hiểm từ núi lửa Agung ở Bali, Indonesia, nhiều người dân đã rời khỏi nơi di tản để trở về nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước