Nhiều quốc gia sơ tán công dân tại Nam Sudan

Nhật Anh - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 11:01 GMT+7

Thủ đô Juba đang trong tình trạng hỗn loạn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ là các quốc gia đang có kế hoạch sơ tán công dân nước mình ra khỏi Nam Sudan.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Nam Sudan đang chứng kiến làn sóng bạo lực leo thang cùng với các vụ đụng độ giữa các phe ủng hộ và phản đối chính phủ.

Chính phủ các nước trên đang cũng khuyến cáo người dân nước mình không nên tới Nam Sudan vào thời điểm này. Bất chấp lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiều cuộc giao tranh nhỏ lẻ vẫn xảy ra ở một số khu vực quanh thủ đô Juba, khiến ít nhất 272 người thiệt mạng, bao gồm 2 binh sĩ người Trung Quốc thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Phó Tổng thống Nam Sudan kêu gọi ngừng bắn Phó Tổng thống Nam Sudan kêu gọi ngừng bắn

VTV.vn - Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar vừa kêu gọi những lực lượng trung thành ngừng bắn sau 3 ngày giao tranh ở thủ đô Juba với lực lượng ủng hộ Tổng thống Nam Sudan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước