Nhìn lại quá trình luận tội của Tổng thống Brazil Dima Rouseff

Anh Quang - Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 10:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/5, với 55 phiếu thuận, Thượng viện Brazil bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rouseff.

Ngày 2/12/2015, Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha chính thức mở ra vụ luận tội Tổng thống Dima Rouseff, bằng việc chấp nhận 1 bản kiến nghị từ 1 nhóm luật sư. Họ buộc tội bà Rouseff đã có những tài khoản bất hợp pháp để che giấu sự thâm hụt ngân sách chính phủ trong giai đoạn bà vận động tái cử năm 2014.

Tuy nhiên, bà Rouseff ngay lập tức đã phủ nhận mọi cáo buộc và gọi đây là âm mưu đảo chính.

Tháng 3/2016, cuộc khủng hoảng nội bộ của liên minh cầm quyền bắt đầu. Đảng Cộng hòa Brazil (PRB) và Công đảng Brazil (PTB), tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền. Tiếp ngay sau đó, ngày 29/3, đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMBD) của Phó Tổng thống Michel Temer, vốn nắm giữ 69 ghế trong Hạ viện, cũng tuyên bố rút lui. Liên minh cầm quyền chính thức tan rã khiến đảng Lao động của bà Roueseff mất ưu thế tại Hạ viện.

Ngày 18/4/2016, sau 5 giờ bỏ phiếu, với 2/3 số phiếu đồng ý, Hạ viện nước này đã thông qua quyết định tiến hành luận tội Tổng thống.

Sau đó chưa đầy 1 tháng, ngày 12/5, với 55 phiếu thuận, Thượng viện Brazil bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rouseff, mở đường cho tiến trình luận tội và xem xét việc đình chỉ bà Rousseff rời khỏi nhiệm sở vĩnh viễn.

Như vậy, Phó Tổng thống Brazil Michel Temer sẽ đảm nhiệm quyền Tổng thống Brazil trong thời gian này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước