Nhức nhối nạn buôn bán trẻ sơ sinh tại Ấn Độ

Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh vừa bị cảnh sát Ấn Độ triệt phá.

Tại Ấn Độ, tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh cho những người muốn nhận con nuôi đang là một vấn nạn nan giải. Theo cảnh sát, chiêu thức của đường dây này là tìm kiếm và dụ dỗ các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, thuyết phục họ đồng ý sinh con và đưa con cho các đối tượng này. Hiện nay, người mua những trẻ sơ sinh này và cha mẹ thật của các em vẫn đang được truy tìm.

Ông Kumar Prateek, thanh tra cảnh sát Gwalior, nói: “Nhiều cha mẹ không muốn nhận lại con của mình và chúng tôi cũng không thể bắt họ làm như vậy. Khi đó, chúng tôi sẽ buộc phải đưa chúng vào trại mồ côi”.

Hiện Ấn Độ vẫn đang ghi nhận hàng trăm vụ việc đánh cắp trẻ em mỗi năm. Tình trạng nghèo đói, cùng những khó khăn trong việc nhận con nuôi được cho là nhân tố thúc đẩy nhiều người dân nước này tham gia vào những đường dây buôn bán trẻ sơ sinh bất hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước