Nổ lớn tại thủ đô Zimbabwe gây lo ngại về đảo chính

VTV9-Thứ tư, ngày 15/11/2017 13:46 GMT+7

Xe bọc thép và binh sĩ Zimbabwe ở ngoại ô thủ đô Harare. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Harare của Zimbabwe vào đầu giờ sáng 15/11 (theo giờ Việt Nam), làm gia tăng lo ngại về một cuộc đảo chính.

Sự việc xảy ra sau khi nhiều xe tăng và xe bọc thép quân đội nước này xuất hiện bên ngoài thủ đô và đảng cầm quyền cáo buộc Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga phạm tội phản quốc. Theo hãng tin Reuters, nhiều binh sĩ đã chiếm trụ sở của Đài Truyền hình Quốc gia ZBC vào rạng sáng 15/11. Một số nhân viên của ZBC đã bị cư xử thô bạo khi binh sĩ xông vào chiếm trụ sở đài truyền hình. Hiện binh sĩ đã kiểm soát bên ngoài tòa nhà này.

Tình hình Zimbabwe tiếp tục diễn ra căng thẳng, nhiều người dân cho biết, họ nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ ở gần tư dinh của Tổng thống Robert Mugabe ở ngoại ô thủ đô Harare. Đại sứ quán Mỹ tại Zimbabwe đã được đóng cửa.

Việc nhiều xe tăng và xe bọc thép quân đội nước này xuất hiện bên ngoài thủ đô đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính. Tuy nhiên cách đây ít giờ, một nhóm sỹ quan quân đội cấp cao Zimbabwe đã xuất hiện trên Truyền hình Nhà nước để bác bỏ thông tin đảo chính và khẳng định, Tổng thống vẫn an toàn. Nhóm sỹ quan cho biết, họ đang nhắm vào các phần tử tội phạm xung quanh ông Mugabe.


Zimbabwe: Tổng thống 93 tuổi vẫn tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo Zimbabwe: Tổng thống 93 tuổi vẫn tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo Zimbabwe phát hành tiền trái phiếu giảm tình trạng thiếu tiền mặt Zimbabwe phát hành tiền trái phiếu giảm tình trạng thiếu tiền mặt 100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe mua được... vài ổ bánh mỳ 100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe mua được... vài ổ bánh mỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước