Zimbabwe trưng cầu dự thảo Hiến pháp mới

CBS-Chủ nhật, ngày 17/03/2013 07:53 GMT+7

Cử tri Zimbabwe đang đi bầu trong cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, ngày 16/3/2013. (Nguồn: Internet)

 Hôm qua (16/3), đông đảo người dân Zimbabwe đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo Hiến pháp mới.

Theo đó, nếu dự thảo Hiến pháp mới được thông qua sẽ hạn chế quyền lực của Tổng thống và mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào cuối năm nay.

Cũng theo dự thảo Hiến pháp mới của Zimbabwe, nhiệm kỳ của Tổng thống được quy định là 5 năm, các sắc lệnh được Tổng thống ban hành cần có sự thông qua của đa số phiếu các thành viên trong nội các, hay bất cứ tuyên bố nào như giải tán Quốc hội cũng cần có sự tán thành của số đông nghị sĩ. Nếu được thông qua, dự thảo Hiến pháp mới sẽ thay thế bản Hiến pháp tồn tại từ năm 1980, khi quốc gia miền Nam châu Phi này giành độc lập từ Anh.

Đây cũng là lần thứ hai Zimbabwe nỗ lực sửa đổi Hiến pháp, sau lần sửa đổi năm 2000 thất bại. Kết quả cuộc trưng cầu dự kiến được công bố trong 5 ngày tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước