Nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 10:51 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Malaysia mới đây đã đồng ý cho phép công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity (Mỹ) nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia cho biết nước này đã đạt được một thỏa thuận với Ocean Infinity trên cơ sở "không tìm thấy, không lấy phí". Ông nhấn mạnh Chính phủ Malaysia quyết định tiếp tục công tác tìm kiếm máy bay MH370, đồng thời khẳng định việc tìm ra câu trả lời và máy bay là nghĩa vụ, trách nhiệm của Chính phủ.

Sau cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không trong phạm vi 120.000 km2, tiêu tốn khoảng 200 triệu USD, giới chức các nước chưa thấy dấu hiệu nào của máy bay MH370. Australia - nước dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm này - đã ngừng tìm kiếm đầu năm 2017.

Hiện ba mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy đều từ bờ biển phía Tây Ấn Độ Dương, trong đó có một đuôi cánh máy bay.

Malaysia ký thỏa thuận nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 Malaysia ký thỏa thuận nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 Australia công bố báo cáo cuối cùng về máy bay MH370 Australia công bố báo cáo cuối cùng về máy bay MH370 Australia công bố manh mối mới về vị trí máy bay MH370 mất tích Australia công bố manh mối mới về vị trí máy bay MH370 mất tích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước