Nông dân Hà Lan điêu đứng vì trứng "bẩn"

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 08:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Food & Wine Magazine)

VTV.vn - Vụ bê bối trứng "bẩn" đã khiến ngành chăn nuôi của Hà Lan điêu đứng trong bối cảnh ngành này vừa phải đối mặt với dịch cúm gia cầm.

Nhà chức trách Hà Lan đã tạm thời đóng cửa khoảng 138 trang trại chăn nuôi gia cầm. Giới chức nước này cũng yêu cầu các siêu thị ngừng bày bán mặt hàng trứng, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng số trứng đã mua.

Vụ bê bối trứng "bẩn" đã làm người tiêu dùng trên khắp châu Âu lo lắng. Theo WHO, nếu dư lượng Fipronil trong thực phẩm cao, hóa chất này có thể gây các bệnh về thận, gan và tuyến giáp ở người.

Bê bối trứng 'bẩn' lan rộng tại châu Âu Bê bối trứng "bẩn" lan rộng tại châu Âu 700.000 quả trứng nhiễm chất độc được nhập khẩu vào Anh 700.000 quả trứng nhiễm chất độc được nhập khẩu vào Anh Hà Lan bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ bê bối trứng 'bẩn' Hà Lan bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ bê bối trứng "bẩn"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước