Nữ doanh nhân Indonesia khởi nghiệp từ niềm đam mê Batik truyền thống

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 19:57 GMT+7

VTV.vn - Ernawaty đã từ bỏ công việc quản lý có thu nhập cao để về thành phố Pekalongan, miền Trung Java mở một cơ sở sản xuất quần áo Batik.

Để đi đến quyết định khởi nghiệp, Ernawaty đã dành thời gian nghiên cứu ở nhiều vùng làm Batik nổi tiếng như Solo, Yoyakarta, nhưng nhận thấy Pekalongan là phù hợp nhất bởi đây là vùng sản xuất Batik lớn nhất cả nước, có nhiều thợ thủ công.

Với lợi thế từ các mối quan hệ trước đó trong giới doanh nghiệp, Ernawaty đã thành công khi đưa sản phẩm tới các công ty - nơi sử dụng Batik làm đồng phục công sở cũng như hợp tác với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để gia công sản phẩm cũng như đưa vào các bộ sưu tập.

Lượng khách hàng tăng dần cùng với các đơn hàng đã mang lại việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Từ những thành công ban đầu, Ernawaty tiếp tục thiết kế các sản phẩm mới đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên không gian mạng với mong muốn đưa Batik providei tới nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước