Nước Đức lo ngại vì nhiều đối tượng cực đoan sở hữu súng bất hợp pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/05/2017 21:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

VTV.vn - Giới chức Đức đang rất lo lắng sau một báo cáo cho thấy khoảng 750 đối tượng cực đoan cánh hữu đang sở hữu súng một cách hợp pháp, tăng mạnh so với các năm trước.

Năm 2016 có tới hơn 3.500 vụ tấn công nhằm vào người tị nạn tại Đức, trong số đó, các vụ tấn công bằng súng là gần 80 vụ, tăng gấp đôi so với năm ngoái. 2 số liệu trên có thể là trùng hợp, tuy nhiên các nhà chức trách thì lại đánh giá đó là dấu hiệu của bạo lực gia tăng. Trong bối cảnh các nguy cơ an ninh rình rập, vấn đề các đối tượng dân tộc cực đoan mâu thuẫn với người nhập cư lại càng khiến xã hội nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung trở nên phức tạp hơn.

Đức là quốc gia châu Âu hiện tiếp nhận nhiều người di cư nhất và chính sách cởi mở này của Thủ tướng Merkel cũng đã khiến sự ủng hộ  đối với bà giảm sút trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước