Ô nhiễm không khí tại Tehran ở mức báo động

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 09:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phys.org)

VTV.vn - Thủ đô Tehran với hơn 12 triệu dân đang phải đương đầu với tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động, trong khi các biện pháp chống ô nhiễm không phát huy tác dụng.

Cuối tuần qua, chỉ số chất lượng không khí ở Tehran đo được ở mức 154, tức là cao gấp hơn 3 lần giới hạn cho phép.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đến mức Văn phòng Thị trưởng Tehran phải quyết định đóng cửa toàn bộ trường học và nhà trẻ trong ngày 24/12. Người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh về hô hấp, tim mạch hoặc phụ nữ có thai được khuyến cáo hạn chế ra ngoài.

Kể từ tháng 11 vừa qua, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều biện pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí như hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, khuyến khích sử dụng nhiên liệu an toàn và thay thế các xe ô tô cũ. Nhưng cho đến nay, tình hình chưa được cải thiện là bao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước