Ông Jerome Powell được tiến cử vị trí tân Chủ tịch FED

Lê Tuyển (Phóng viên THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 08:32 GMT+7

Ông Jerome Powell (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AP

VTV.vn -Tổng thống Mỹ đã chính thức tiến cử ông Jerome Powell, cựu thành viên Ban thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED), làm Chủ tịch FED cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ 2/2018.

Sau khi lựa chọn 5 ứng cử viên, trong đó có cả đương kim Chủ tịch FED Janet Yellen, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức chọn người sẽ điều hành chính sách tiền tệ cùng mình, ông Jerome Powell. Việc lựa chọn ông Powell, không nằm ngoài dự đoán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Tôi đã đề cử ông Jeromy cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của FED. Đây là quyết định rất quan trọng bởi ông có đủ tư chất lãnh đạo cơ quan này. Ông mạnh mẽ, kiên định và sáng suốt".

Ông Powell, 64 tuổi, thành viên Đảng Cộng hòa nhưng luôn ủng hộ chính sách nâng lãi suất của bà Janet Yellen. Tuy nhiên, khác với bà Janet Yellen, một Tiến sỹ kinh tế, ông là một luật sư làm việc nhiều năm tại New York. Lợi thế của ông Powell là có 5 năm làm việc tại FED với vai trò thành viên ban thống đốc. Nếu được Thượng viện thông qua, ông cũng sẽ là Chủ tịch FED giàu nhất Mỹ trong hơn 70 năm qua với tài sản hơn 50 triệu USD.

Ông Jerome Powell, Ứng viên Chủ tịch FED được đề cử: "Tôi vừa thấy vinh dự vừa thấy trọng trách lớn với vị trí quan trọng này của đất nước. Nếu tôi được Thượng viện nhất trí, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo việc làm ở mức tối đa".

Vị trí Chủ tịch FED được thị trường nhận định là quyền lực thứ 2 chỉ sau Tổng thống. Vị trí này có 3 nhiệm vụ chính là thiết lập chính sách tiền tệ (vốn ảnh hưởng tới toàn cầu), giám sát khối tài chính, ngân hàng và là bộ mặt đại diện ra công chúng của FED. Ngay khi có tin đề cử, 2/3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán New York tăng điểm. Riêng chỉ số Dow Jones đạt 23,516 điểm, một mức điểm cao kỷ lục. Thị trường mong đợi ông Powell sẽ tiếp tục những bước đi thận trọng mà bà Yellen đã và đang làm tốt.

Việc lựa chọn ông Powell cho vị trí chủ tịch sắp tới của FED được cho là quyết định an toàn nhưng khôn ngoan của Tổng thống Donald Trump. So với các ứng viên mới khác, ông Powell là người có nhiều kinh nghiệm chính trường và là người có uy tín với giới tài chính. Ông cũng thỏa mãn được những đòi hỏi từ chính quyền mới. Đó là người mới được chính Tổng thống lựa chọn nhưng vẫn sẽ dẫn dắt nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đi theo đúng quỹ đạo hiện tại.

Tổng thống Donald Trump trước lựa chọn người đứng đầu FED Tổng thống Donald Trump trước lựa chọn người đứng đầu FED

VTV.vn - Chỉ còn vài cuộc họp chính sách nữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể có người đứng đầu mới nhưng cũng có thể bà Janet Yellen sẽ tiếp tục được Tổng thống Mỹ đề cử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước