OPCW tiếp tục điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 08:52 GMT+7

Nhân viên y tế chữa trị cho các trẻ em nghi bị nhiễm khí độc trong vụ tấn công ở thị trấn Douma hôm 8/4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau đợt không kích Syria của Mỹ, Anh, Pháp, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, Syria.

Tổ chức này cho biết, hiện vẫn đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia an ninh của Liên Hợp Quốc để đánh giá tình hình.

Các nước phương Tây đang cáo buộc rằng vụ tấn công ở thị trấn Douma vừa qua là do Chính phủ Syria tiến hành, trên chính đất nước mình và bằng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Nga và Chính phủ Syria đã nhiều lần tuyên bố, cáo buộc này là không đúng sự thật; đồng thời cho rằng, vụ việc tại Douma chính là một kế hoạch mà phương Tây đã dàn dựng, nhằm duy trì sự can thiệp tại Syria.

Syria: Cuộc tấn công của  Anh, Pháp, Mỹ là hành động hiếu chiến Syria: Cuộc tấn công của Anh, Pháp, Mỹ là hành động hiếu chiến Cộng đồng quốc tế lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ tại Syria Cộng đồng quốc tế lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ tại Syria Nga khẳng định vụ tấn công hóa học tại Syria bị dàn dựng Nga khẳng định vụ tấn công hóa học tại Syria bị dàn dựng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước