OSCE kêu gọi các bên ở Ukraine nối lại đàm phán

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 12:18 GMT+7

Ông Alexander Hug

VTV.vn - Theo ông Hug, Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine, các bên xung đột ở miền Đông Ukraine cần quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết mọi vấn đề.

Ngày 5/6, Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug đã kêu gọi các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine lập tức nối lại đàm phán, trước nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực này.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bài phát biểu của ông Hug trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo ông Hug, các bên xung đột ở miền Đông Ukraine cần quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết mọi vấn đề.

Vòng đàm phán mới nhất dưới sự bảo trợ của OSCE diễn ra hôm 2/6 vừa qua đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào và giao tranh đặc biệt ác liệt đã nổ ra ở miền Đông Ukraine chỉ ngay sau đó 1 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước