Giao tranh nổ ra tại miền Đông Ukraine

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/06/2015 10:33 GMT+7

Xe tăng của quân đội Chính phủ Ukraine. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giao tranh dữ dội đã nổ ra tại khu vực miền Đông Ukraine ngày 3/6 giữa quân đội Chính phủ và lực lượng ly khai, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Quân đội Chính phủ Ukraine đã tố cáo lực lượng ly khai sử dụng xe tăng và pháo để tiến hành các cuộc tấn công vào vị trí của quân Chính phủ tại hai thị trấn Marinka và Krasnohorivka ở gần Donetsk. Trong khi đó, lực lượng ly khai cũng tố cáo quân đội Chính phủ Ukraine đã nổ súng trước. Cùng ngày, kênh truyền hình TRK của Ukraine cho biết, 2 dân thường đã bị thiệt mạng ở khu vực Lugansk sau vụ pháo kích vào một chiếc xe ô tô.

Đây được xem là các cuộc giao tranh đầu tiên giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai sau nhiều tháng; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lệnh ngừng bắn được thực thi theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 2 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước