Pakistan mở lại cửa khẩu Chaman với Afghanistan

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 21:30 GMT+7

Cửa khẩu Chaman. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/5, Pakistan đã mở lại cửa khẩu biên giới Chaman với Afghanistan sau khi đóng cửa khẩu này trong 22 ngày do vụ tấn công mà Islamabad cáo buộc Afghanistan tiến hành.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Quan hệ công chúng liên quân Pakistan (ISPR) cho biết: "Pakistan đã mở cửa khẩu hữu nghị Chaman vì những lý do nhân đạo theo yêu cầu từ nhà chức trách Afghanistan". Giới chức Pakistan đã nhất trí, thỏa thuận ngừng bắn sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự vi phạm nào tại biên giới.

Trước đó, Pakistan đã đóng cửa biên giới với Afghanistan. Giới chức Pakistan cho biết, việc đóng cửa biên giới là biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Pakistan khỏi các cuộc tấn công do phiến quân ẩn náu tại Afghanistan tiến hành.

Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ở cửa khẩu Torkham Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ở cửa khẩu Torkham

VTV.vn - Giới chức Pakistan và Afghanistan vừa chính thức đồng ý ngừng bắn tại cửa khẩu Torkham. Hai bên đã vẫy cờ trắng tại khu vực biên giới này.


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước