Peru, Malaysia quan ngại việc Mỹ rút khỏi TPP

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 14:29 GMT+7

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp (executive order) dưới sự chứng kiến của Phó tổng thống - Mike Pence (trái) và Chánh Văn phòng Nhà Trắng - Reince Priebus tại Phòng Bầu dục ngày 23/1 (theo giờ Washington). Ảnh: Reuters

VTV.vn - Peru và Malaysia, hai nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định này.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski khẳng định, Peru vẫn quyết tâm theo đuổi các hiệp định tự do thương mại, có thể là với sự tham gia của các nền kinh tế khác.

Trong khi đó, từ Kuala Lumpur, Bộ trưởng Công nghiệp và Ngoại thương Malaysia Mustapha Mohamed bày tỏ sự thất vọng với quyết định mới đây của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, rút Mỹ khỏi TPP. Phát biểu với phóng viên tại Kuala Lumpur ngày hôm qua (24/1), ông Mohamed cho biết từ nay Malaysia sẽ tập trung cải thiện hội nhập thương mại với các nước thành viên ASEAN đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận thương mại khác để thay thế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước