Pháp có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 12:00 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/7 đã công bố kế hoạch tăng ngân sách dành cho lực lượng vũ trang Pháp bắt đầu từ năm 2018.

Đây là một nỗ lực đáng kể của chính quyền của ông Macron, trong bối cảnh Pháp đang phải thắt chặt chi tiêu ngân sách.

Cụ thể, ngân sách dành cho lực lượng vũ trang Pháp sẽ tăng lên 34,2 tỷ Euro (tương đương với 39 tỷ USD), trong đó, 650 triệu Euro sẽ dành cho các hoạt động ở nước ngoài.

Trước đó, chính quyền của ông Macron đã cắt giảm ngân sách quốc phòng năm 2017, nhằm đảm bảo cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP theo mức trần của Liên minh châu Âu (EU).

Pháp cam kết tăng ngân sách quốc phòng Pháp cam kết tăng ngân sách quốc phòng

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố trong năm 2017, Pháp sẽ tăng thêm 600 triệu Euro cho ngân sách quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước