Pháp cam kết tăng ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 14:40 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố trong năm 2017, Pháp sẽ tăng thêm 600 triệu Euro cho ngân sách quốc phòng.

Theo Tổng thống Hollande, khoản ngân sách tăng thêm sẽ cho phép quân đội Pháp hiện đại hóa trang thiết bị, đào tạo và triển khai các chiến dịch quân sự. Đây là những việc làm cần thiết để bảo vệ đất nước cũng như người dân Pháp.

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers vừa đưa ra cảnh báo đối với các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017 về sự cấp bách của việc tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP trước năm 2022 nhằm giúp quân đội thích ứng với những thách thức mới từ chủ nghĩa khủng bố.

Năm 2017 là một năm khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố Năm 2017 là một năm khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố Năm 2016, châu Âu chao đảo bởi các vụ khủng bố Năm 2016, châu Âu chao đảo bởi các vụ khủng bố Chiến dịch chống cực đoan tại Pháp bằng video tương tác Chiến dịch chống cực đoan tại Pháp bằng video tương tác

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước