Pháp công bố quyết định cải cách hệ thống bảo hiểm y tế

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 15:32 GMT+7

VTV.vn - Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vừa công bố quyết định cải cách liên quan đến hệ thống bảo hiểm y tế.

Quyết sách này sẽ tác động lớn đến các tổ chức bảo hiểm y tế, các hiệp hội nha sĩ và các công ty sản xuất thiết bị trợ thính.

Đại hội lần thứ 42 - Liên đoàn quốc gia các tổ chức bảo hiểm y tế Pháp vừa diễn ra tại Montpelier. Liên tục trong 3 ngày từ 13 - 15/6 là những cuộc thảo luận xung quanh chính sách hỗ trợ y tế cho công dân.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định cải cách đối với 3 loại dịch vụ y tế là kính mắt, trợ thính và nha khoa. Các công dân Pháp sẽ được hỗ trợ 100% cho các loại dịch vụ này.

Hiện tại, quỹ bảo hiểm của Chính phủ Pháp đang chi trả 43% cho chỉnh nha, 22% cho kính mắt và 53% cho trợ thính.

Từ tháng 1/2019, các công ty bảo hiểm y tế sẽ chi trả theo lộ trình lũy tiến dần lên con số 100% vào năm 2020 và 2021 cho những hạng mục khác nhau.

Việc chi trả 100% cho 3 dịch vụ chăm sóc sức khỏe này giúp cho hơn 7 triệu người Pháp thu nhập trung bình và thấp có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản đối với các dịch vụ nha khoa, chăm sóc mắt, trợ thính; đặc biệt là thay đổi cơ chế chi trả của các công ty bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Ngày Sức khỏe thế giới 2018 có chủ đề 'Bảo hiểm y tế toàn dân' Ngày Sức khỏe thế giới 2018 có chủ đề "Bảo hiểm y tế toàn dân"

VTV.vn - Ý nghĩa của chủ đề ngày Sức khỏe thế giới năm nay là đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu mà không phải chịu thêm gánh nặng về tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước