Pháp đóng cửa trại tạm cư cho người tị nạn tại Paris

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 07:14 GMT+7

Các lều trại tại trại tạm cư ở ga tàu điện ngầm Stalingrad, Paris (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp vừa đóng cửa một trại tạm cư bất hợp pháp ở phía Đông Bắc thủ đô Paris, nơi những người di cư đổ về sau khi khu lán trại ở ngoại ô Calais bị "xóa sổ".

Ngay từ rạng sáng 4/11, khoảng 600 nhân viên cảnh sát đã được điều động để dẹp bỏ trại tạm cư cùng với sự hỗ trợ của các nhân viên vệ sinh. Hơn 3.800 người di cư đã được sơ tán tới một số địa điểm tại Paris, trước khi chuyển tới các trung tâm tiếp nhận người tị nạn.

Thị trưởng Paris cho biết, những người di cư tại khu trại nói trên, nhất là phụ nữ và trẻ em, đều được bố trí nơi tạm trú bởi chính quyền Paris đang lên kế hoạch mở 2 trung tâm tiếp nhận người di cư.

Chính phủ Pháp đã cam kết dẹp bỏ trại tạm cư ở gần ga tàu điện ngầm Stalingrad, Đông Bắc Paris do lo ngại về vấn đề nhân đạo và vệ sinh. Trước đó, hôm 31/10, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và những người di cư khi cảnh sát kiểm tra và dọn dẹp một phần trại tạm cư này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước