Pháp sẵn sàng tăng cường chống khủng bố ở Sahel

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 10:24 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

VTV.vn - Nước Pháp sẵn sàng tăng cường hiện diện quân sự để chiến đấu cùng quân đội châu Phi chống phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Sahel.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Niger Issoufou Mahamadou, thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Ông Macron đã cam kết sẽ trợ giúp hơn 400 triệu euro trong giai đoạn 4 năm 2017-2021, cũng như 15 triệu euro cho các chương trình giáo dục tại Niger. Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel, ông khẳng định, nếu cần thiết, nước Pháp sẵn sàng tăng cường hiện diện quân sự để chiến đấu cùng quân đội châu Phi chống phiến quân Hồi giáo cực đoan tại đây. 

Hiện Pháp đang ủng hộ lực lượng chống khủng bố của châu Phi, còn được gọi là G5 Sahel gồm quân đội của Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Chad. Lực lượng này đã chính thức được triển khai hồi tháng 11 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước