Phát hiện 2 tượng Pharaoh niên đại hơn 3.000 năm trước tại Cairo

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 07:13 GMT+7

Ảnh: Xinhua

VTV.vn - Ngày 9/3, các nhà khảo cổ đã phát hiện 2 bức tượng Pharaoh niên đại cách đây hơn 3.000 năm tại ngoại ô Cairo của Ai Cập, khu vực vốn thuộc thành phố cổ Heliopolis.

Hai bức tượng được cho là tượng các Pharaoh Vương triều thứ 19, trị vì từ năm 1314-1200 trước Công nguyên.

Bức thứ nhất cao 8m, tạc bằng đá thạch anh, được tìm thấy tại cổng của đền thờ Vua Ramses Đại đế. Bức tượng còn lại làm bằng đá vôi từ thế kỷ XII trước Công nguyên dưới thời trị vì của Vua Seti Đệ Nhị.

Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác được đây là tượng Pharaoh nào qua các nét chạm khắc. Các nhà khảo cổ đang tìm cách kéo các bức tượng này lên để phục chế.

Lần đầu tiên phát hiện hóa thạch não khủng long Lần đầu tiên phát hiện hóa thạch não khủng long Vách đá Joggins - Nơi duy nhất lưu trữ hóa thạch nguyên vẹn Vách đá Joggins - Nơi duy nhất lưu trữ hóa thạch nguyên vẹn Trung Quốc khai quật thành cổ 2.000 năm tuổi Trung Quốc khai quật thành cổ 2.000 năm tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước