Phát hiện hóa chất cấm ở Đông Á

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 23:16 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, chất CFC-11, một hóa chất bị cấm gây ảnh hưởng đến tầng ozone đang gia tăng mạnh ở khu vực Đông Á.

Theo các nhà khoa học, họ có chứng cứ cho thấy chất CFC-11 mới xuất hiện trong tầng khí quyển ở khu vực Đông Á. Hiện các nhà khoa học đang xem xét một số yếu tố có thể giải thích sự xuất hiện của chất CFC-11 nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo nghị định thư Montreal, CFC-11 bị cấm tại các nước phát triển từ những năm 1990, còn các nước khác bị cấm từ năm 2000.

CFC-11 được sử dụng như một chất làm lạnh từ những năm 1930 nhưng phải mất nhiều năm sau, các nhà khoa học mới phát hiện chất CFC-11 có thể cản trở sự phục hồi của lỗ thủng tầng ozone và làm cho biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn.

Hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt Hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt LHQ kêu gọi tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu LHQ kêu gọi tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu Hồi chuông cảnh báo từ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu Hồi chuông cảnh báo từ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước