Phiên điều trần đầu tiên về luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 11:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét việc Quốc hội bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Cả Tổng thống Park Geun-hye và người bạn lâu năm của bà là Choi Soon Sil đều không có mặt tại tòa.

Tại phiên điều trần, Tòa án đã yêu cầu Tổng thống Park phải làm rõ những hoạt động của bà vào ngày xảy ra vụ chìm phà Sewol năm 2014, làm hơn 300 người thiệt mạng.

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm bổ sung chi tiết về địa điểm và những việc bà Park đã làm trong thời gian được gọi là "mất tích 7 giờ" vào ngày 16/4/2014 khi phà Sewol bị chìm. Bà Park bị cáo buộc đã lơ là nhiệm vụ khi không giải quyết thỏa đáng vụ chìm phà. Đây cũng là một phần nội dung của quyết định luận tội Tổng thống.

Phiên điều trần tiếp theo về luận tội Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra vào ngày 27/12/2016

Hàn Quốc: Tưởng niệm 500 ngày thảm kịch chìm phà Sewol Hàn Quốc: Tưởng niệm 500 ngày thảm kịch chìm phà Sewol Ông Ban Ki-moon để ngỏ khả năng  tranh cử Tổng thống Hàn Quốc Ông Ban Ki-moon để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước