Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận khả năng từ chức nếu bị luận tội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 19:34 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết sẽ chấp nhận việc luận tội nếu việc này được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 9/12 tới.

Sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ với các lãnh đạo của đảng Saenuri cầm quyền, hôm nay (6/12), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, bà sẽ chấp nhận việc luận tội nếu việc này được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 9/12 tới.

Tổng thống Park Geun-hye cũng đang tiếp tục xem xét việc chấp nhận yêu cầu của đảng cầm quyền đòi bà từ chức vào tháng 4/2017, mở đường cho một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức 2 tháng sau đó.

Trước đó, hôm 3/12, phe đối lập đã trình kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye lên Quốc hội với cáo buộc bà đã vi phạm Hiến pháp. Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo 9 tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã phải điều trần trước quốc hội về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park.

Đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc có mặt tại một phiên điều trần của quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước