Philippines điều tra nghi vấn vaccine gây tử vong

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 08:51 GMT+7

VTV.vn - Giới chức y tế Philippines đang tiến hành điều tra về 3 trường hợp tử vong nghi liên quan tới vaccine phòng sốt xuất huyết Dengvaxia.

Bệnh viện Đa khoa Philippines sẽ thành lập một ban chuyên gia để điều tra về 3 trường hợp trẻ em tử vong nghi do tiêm vaccine Dengvaxia. Ban chuyên gia này sẽ tiến hành điều tra và đánh giá độc lập về nguyên nhân các trường hợp tử vong liên quan tới Dengvaxia.

Philippines đã triển khai tiêm Dengvaxia cho hơn 700 nghìn trẻ em kể từ năm 2016, trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng loại vaccine này. Tuy nhiên, ngày 29/11 vừa qua, hãng dược phẩm Pháp Sanofi đã cảnh báo nguy cơ từ vaccine Dengvaxia có thể khiến bệnh diễn biến xấu hơn trong một số trường hợp.

Ngày 1/12, Bộ Y tế Philippines đã quyết định đình chỉ chương trình tiêm vaccine này tại các trường công.

Lật phà chở 251 người ở Philippines Lật phà chở 251 người ở Philippines

VTV.vn - Một phà chở khách chở 251 người đã bị lật ngoài khơi Philippines ngày 21/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước