Philippines muốn đẩy mạnh hợp tác với Nga

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 09:13 GMT+7

Tổng thống Rodrigo Duterte thăm tàu hải quân Nga. Ảnh: AP

VTV.vn - Trong chuyến thăm tàu chiến của Nga tại Thủ đô Manila, Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ mong muốn Nga sẽ trở thành đồng minh và là người bảo vệ của Philippines.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Philippines khẳng định, Moscow sẵn sàng cung cấp cho Philippines vũ khí và muốn trở thành người bạn thân thiết của Manila.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines đã có những bước đi nhằm thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, quan hệ của nước này với đồng minh truyền thống là Mỹ lại gặp nhiều trở ngại. Ông Duterte đã nhiều lần chỉ trích Mỹ, đồng thời giảm quy mô các mối quan hệ quân sự song phương.

Tàu hải quân Nga thăm Philippines Tàu hải quân Nga thăm Philippines

VTV.vn - Ngày 2/1, hai tàu hải quân của Nga đã cập cảng ở Manila, Philippines, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đến quốc gia này.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hải quân Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước