Philippines ngừng tiêm vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Chính phủ Philippines đã đình chỉ việc sử dụng vaccine Dengvaxia sau khi nhà sản xuất cảnh báo nó có thể khiến bệnh diễn tiến theo chiều hướng xấu ở một số trường hợp.

Trong tuyên bố ngày 1/12, Bộ Y tế Philippines cho biết hãng sản xuất dược phẩm Pháp Sanofi công bố nghiên cứu mới cho thấy lô vaccine Dengvaxia đầu tiên trên thế giới do hãng này sản xuất chỉ có lợi đối với những trường hợp từng mắc bệnh nhưng có thể gây thêm nhiều triệu chứng trầm trọng đối với những người chưa từng nhiễm sốt xuất huyết.

Philippines đã triển khai tiêm Dengvaxia cho hơn 700.000 trẻ em kể từ năm 2016, trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng Dengvaxia.

Đến nay, Chính phủ Philippines chưa tiếp nhận bất kỳ thông báo nào về các vấn đề liên quan tới loại vaccine này ở những trường hợp đã được tiêm trước đó.

Cảnh giác biến chứng nặng do sốt xuất huyết Cảnh giác biến chứng nặng do sốt xuất huyết Việt Nam có thể sử dụng vaccine sốt xuất huyết vào năm 2018 Việt Nam có thể sử dụng vaccine sốt xuất huyết vào năm 2018 Không nên chủ quan dù sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm Không nên chủ quan dù sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước