Philippines sẽ kiện Sanofi vì vaccine sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn -Philippines dự định kiện Sanofi sau khi đình chỉ vaccine phòng chống sốt xuất huyết của hãng dược phẩm này do lo ngại có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng ở một số trường hợp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines cho biết, vấn đề vaccine của Sanofi ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêm như thế nào sẽ được tòa án xét xử.

Tuy nhiên, Chính phủ Philippines đã đình chỉ sử dụng lô vaccine Dengvaxia sau khi Sanofi công bố nghiên cứu mới cho thấy vaccine Dengvaxia có tác dụng lâu dài phòng chống sốt xuất huyết đối với những trường hợp từng mắc bệnh trước đó, song đối với những trường hợp chưa từng nhiễm virus này về lâu dài có thể khiến bệnh nặng thêm.

Hãng Sanofi cho biết, hiện chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về trường hợp tử vong do tiêm vaccine Dengvaxia. Tuy nhiên, hãng sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với Bộ Y tế Philippines.

Sốt xuất huyết là một căn bệnh nhiệt đới lan truyền bởi loài muỗi. Mặc dù nó không nghiêm trọng như sốt rét nhưng ở nhiều khu vực trên thế giới căn bệnh này có tốc độ lan truyền rất nhanh, khiến hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh và giết chết hàng nghìn người mỗi năm.

Philippines yêu cầu Sanofi ngừng bán vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia Philippines yêu cầu Sanofi ngừng bán vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Dược phẩm liên bang của Philippines đã yêu cầu Sanofi dừng bán cũng như phân phối và quảng bá vaccine phòng sốt xuất huyết Dengvaxia tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước