Philippines tuyên bố kiểm soát phần lớn Marawi từ tay phiến quân

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 13:33 GMT+7

Binh sĩ Philippines được điều tới thành phố Marawi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn-Cuộc chiến chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan tại thành phố Marawi đã giành được "những bước tiến lớn". Tuyên bố này được đại diện quân đội Philippines đưa ra ngày 29/5.

Quân đội Philippines cho biết, họ đã kiểm soát phần lớn thành phố và chỉ còn một số ít khu vực có sự hiện diện của phiến quân Maute. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng cảnh báo vẫn còn khoảng 40-50 phần tử có vũ trang hoạt động và phiến quân đang tìm cách gia tăng sức mạnh bằng giải phóng phạm nhân khỏi các nhà tù.

Phiến quân Maute, một nhóm vũ trang tự tuyên bố trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã bắt đầu tấn công vào thành phố miền Nam Marawi kể từ tuần vừa qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng, buộc Tổng thống Duterte phải ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao.

Philippines kêu gọi lực lượng đối lập chống IS Philippines kêu gọi lực lượng đối lập chống IS

VTV.vn - Tổng thống Philippines ủng hộ ý tưởng về việc binh lính chính phủ và các lực lượng đối lập nước này cùng đồng hành trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước