Phó Chủ tịch Samsung bị đề nghị mức án 12 năm tù giam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 18:33 GMT+7

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Trong phiên xét xử ngày 7/8, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung.

Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung, đồng thời là người kế thừa chức Chủ tịch tập đoàn này, đang bị xét xử vì tội hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng liên quan tới Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.

Ông Lee Jae-yong bị truy tố cùng với 4 bị cáo khác về tội đưa hối lộ 43,3 tỷ Won, tương đương khoảng 38 triệu USD, cho bạn thân của bà Park Geun-hye để đổi lấy việc Chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Tập đoàn Samsung năm 2015. Đây là bước quan trọng để chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee có thể dễ dàng chuyển giao quyền điều hành cho ông Lee Jae-yong, là con trai duy nhất của mình.

Ông Lee, năm nay 49 tuổi, đã bị bắt giữ từ tháng 2 để điều tra xét xử. Dự kiến, tòa án quận trung tâm Seoul sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ việc liên quan tới ông Lee Jae-yong vào cuối tháng này.

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong bị truy tố vì tội hối lộ Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong bị truy tố vì tội hối lộ

VTV.vn - Hôm nay (28/2), Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và 4 giám đốc của tập đoàn này đã chính thức bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có hối lộ và tham ô.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước