Tòa án Hàn Quốc bác yêu cầu bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 13:57 GMT+7

Ông Lee Jae-yong. Ảnh: AP

VTV.vn - Tòa án quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

Rạng sáng 19/1, theo giờ Việt Nam, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong về những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dẫn đến vụ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Tòa án đã không chấp thuận yêu cầu bắt giữ ông Lee với lý do các công tố viên đã không đưa ra các bằng chứng xác đáng.

Quyết định trên đã giải tỏa gánh nặng cho cả Samsung lẫn ông Lee – người thừa kế quan trọng của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, kể từ sau khi cha ông mất hết khả năng lao động vì một cơn đau tim.

Trước đó, ngày 16/1, các công tố viên tham gia cuộc điều tra đã đề xuất lệnh bắt giam Phó Chủ tịch Lee Jae Yong với các cáo buộc hối lộ, biển thủ và khai man. Giá trị cổ phiếu của Samsung Electronics đã mất 2,3% giá trị ngay sau động thái này của văn phòng công tố đặc biệt Hàn Quốc.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước