Qatar cáo buộc 4 nước vùng Vịnh gây hấn

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 21:30 GMT+7

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. (Ảnh: gulf-times)

VTV.vn - Ngoại trưởng Qatar đã cáo buộc 4 nước vùng Vịnh đang cố tình gây hấn với Qatar. Ngược lại, 4 nước vùng Vịnh tố Qatar là “tự mãn và thiếu nghiêm túc”.

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế Hoàng gia Anh Chatham House ở London (Anh), Ngoại trưởng Qatar Al Thani cho rằng, "con bài" mà 4 nước láng giềng gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đưa ra có mục đích rõ ràng là tạo ra tâm lý chống Qatar ở phương Tây.

Trong khi đó, kết thúc cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo, 4 quốc gia Arab nhấn mạnh, Qatar đã thể hiện sự "thiếu nghiêm túc" trong việc phản hồi danh sách 13 yêu cầu. Đồng thời, các nước này quyết định duy trì quan điểm cứng rắn và các biện pháp trừng phạt đối với Qatar. 

Qatar tiếp tục từ chối yêu cầu của các nước Arab Qatar tiếp tục từ chối yêu cầu của các nước Arab Các nước vùng Vịnh duy trì trừng phạt Qatar Các nước vùng Vịnh duy trì trừng phạt Qatar Các nước Arab gây sức ép lên Qatar Các nước Arab gây sức ép lên Qatar

 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước