Các nước Arab gây sức ép lên Qatar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/07/2017 07:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng 4 nước Arab đã nhóm họp tại Ai Cập để thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Qatar.

Ngoại trưởng 4 nước gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập và Bahrain đã nhóm họp tại Thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Qatar.

Cuộc gặp diễn ra chỉ ít giờ sau khi 4 nước nhận được hồi đáp của Qatar về bản yêu sách 13 điểm để chấm dứt khủng hoảng ngoại giao. Qatar khẳng định bản yêu sách này không thực tế và không thể thực hiện được. Tuy nhiên, ngoại trưởng Qatar tiếp tục kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Trước đó, ngày 5/6, 4 nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. Phía Doha luôn phủ nhận cáo buộc này.

Qatar tiếp tục từ chối yêu cầu của các nước Arab Qatar tiếp tục từ chối yêu cầu của các nước Arab

VTV.vn - Ngày 4/7, Qatar tuyên bố những yêu cầu mà các nước Arab đặt ra cho nước này là hoàn toàn không khả thi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước