Qatar đối mặt với thời hạn chót để trả lời tối hậu thư

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 21:45 GMT+7

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tối hậu thư 13 điểm đã được gia hạn mà các nước Arab đặt ra với Qatar sẽ hết hạn vào cuối ngày hôm nay, 4/7/2017.

Tròn một tháng sau khi hàng loạt quốc gia Arab bất ngờ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, khủng hoảng vùng Vịnh đang đi vào ngõ cụt. Trong khi đó, Qatar vẫn một mực khẳng định không có chuyện "chấp nhận hay đàm phán" về bản yêu sách này. Căng thẳng vùng Vịnh sẽ bước sang một trang mới khi thời hạn cuối cùng để Qatar ra quyết định có chấp nhận những yêu sách để nối lại quan hệ với các nước Arab đang dần khép lại.

Theo nguồn tin từ Kuwait, quốc gia đóng vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh, Ngoại trưởng Qatar đã đáp lại tối hậu thư gồm 13 điều của 4 nước Arab trong chuyến thăm ngắn tại nước này. 

Thông tin cụ thể về phản hồi của Qatar hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Quatar mới đây vẫn khẳng định, "danh sách các yêu cầu này được tạo ra để từ chối. Nó không mang nghĩa để được chấp thuận hoặc để đàm phán".

Qatar có thêm 48 giờ đáp ứng yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập Qatar có thêm 48 giờ đáp ứng yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập Qatar có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới Qatar có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới Các nước vùng Vịnh gia hạn thời hạn chót với Qatar Các nước vùng Vịnh gia hạn thời hạn chót với Qatar


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước