Quan chức cấp cao Israel, Palestine tổ chức cuộc họp hiếm hoi ở Bờ Tây

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/10/2017 15:36 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTv.vn - Quan chức cấp cao của Israel và Palestine đã tổ chức cuộc họp hiếm hoi tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây.

Ngày 30/10, giới chức Israel và Palestine cho biết các quan chức cấp cao của hai bên đã tổ chức cuộc họp hiếm hoi tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình đình trệ lâu nay tại đây.

Cuộc gặp trên diễn ra đêm 29/10 với sự tham gia của Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah, Bộ trưởng Tài chính Palestine Shukri Bishara, người đứng đầu cơ quan mật vụ Palestine Majid Faraj, Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon và quan chức Bộ Quốc phòng Israel Yoav Moderchai. Đây là cuộc họp thứ 2 trong vòng 6 tháng qua giữa các lãnh đạo hai bên.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán quốc tế Jason Greenblatt cho biết tại cuộc gặp, các bên đã đạt được những tiến triển quan trọng, các bước đi ý nghĩa trong nhiều vấn đề kinh tế chủ chốt như ngân khố, hải quan và đầu tư. Đây được coi là những tiền đề đầu tiên cho quá trình lập lại hòa bình khu vực. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA cho biết các bên đã tập trung thảo luận về các khu định cư Do Thái của Israel ở khu Bờ Tây hoạt động phong tỏa Dải Gaza và nhiều dự án hợp tác kinh tế song phương.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, 5 người Palestine đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi quân đội Israel đánh bom đường hầm biên giới phía Đông Nam Dải Gaza và Israel. Israel cáo buộc Hamas phải chịu trách nhiệm cho việc xây dựng các đường hầm tại Dải Gaza được các tay súng sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước