Quân đội Đức sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 06:35 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. Ảnh: Spiegel

VTV.vn - Quân đội Đức có quyền đáp trả bằng "các biện pháp mạnh" nếu mạng máy tính của nước này bị tấn công. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết.

Cụ thể, phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm điều khiển mạng mới tại thành phố Bonn, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định, ngay khi một vụ tấn công đe dọa năng lực sẵn sàng hành động của các lực lượng chiến đấu Đức, quân đội có thể đáp trả bằng các biện pháp mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa tấn công mạng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các quan chức Đức cho rằng họ đang thiếu một khung pháp lý để đáp trả các cuộc tấn công trên không gian ảo này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước