Quan hệ hợp tác Mỹ - Việt trên đà phát triển mới

Tuấn Trung (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 27/02/2018 18:18 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh ngày 21 và 22/2 thăm chính thức Norfolk, bang Virginia, Mỹ, trong đó nổi bật là chuyến thăm tàu sân bay ở căn cứ Norfolk. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

VTV.vn - Thời gian qua, quan hệ song phương giữa Mỹ - Việt liên tục được bồi đắp và mở rộng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 21 và 22/2 vừa qua đã có chuyến thăm tới Đại học Old Dominion và căn cứ hải quân Norfolk thuộc bang Virginia. Đây là cơ hội để giúp giới trẻ Mỹ hiểu thêm về quan hệ Mỹ - Việt, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Trao đổi với sinh viên Đại học Old Dominion, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã điểm lại chặng đường phát triển của quan hệ Mỹ - Việt. Kể từ khi khuôn khổ đối tác toàn diện hai nước được thiết lập, quan hệ song phương liên tục được bồi đắp và mở rộng. Đó là chuyến thăm Mỹ lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 với việc Mỹ khẳng định tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam. Là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016, xoá bỏ tàn dư của thời kỳ cấm vận song phương.

Ông Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - cho biết: "Năm 2017 chúng ta đã mở rộng quan hệ hai nước lên một tầm mới và mở rộng các cơ hội hợp tác khác nhau với hai chuyến thăm cấp cao trong 1 năm".

Ông Patricj Murphy - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói: "Thông điệp chúng tôi muốn truyền tải ở đây là quan hệ đối tác và bạn bè giữa Mỹ - Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn. Hai bên đã chia sẻ hiểu biết và hợp tác giải quyết những vấn đề lớn của khu vực và toàn cầu".

Chính những tương đồng lợi ích về một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển dựa trên những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Trong đó, hải quân là một trong những lĩnh vực thiết thực, vừa góp phần mở rộng hợp tác song phương, vừa đóng góp vào lợi ích chung của khu vực.

"Tôi cho rằng hàng hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc phòng cũng như quan hệ giữa hai nước", ông Thomas Modly - Thứ trưởng Bộ Hải quân Mỹ nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước