Quebec (Canada) cấm che mặt ở nơi công cộng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/10/2017 15:40 GMT+7

Phụ nữ Hồi giáo ở Canada mang khăn trùm đầu và khăn che mặt. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 18/10, Nghị viện tỉnh Quebec (Canada) đã thông qua luật cấm che mặt đối với tất cả những người tiếp nhận hoặc cung cấp các dịch vụ của chính phủ.

Đạo luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Quy định này bao gồm việc cấm sử dụng các loại khăn trùm kín mặt khi tham gia một loạt các hoạt động công cộng, trong đó có sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Những người bị ảnh hưởng bởi đạo luật này bao gồm các công nhân, viên chức nhà nước, như: giáo viên, cảnh sát, người lao động tại các bệnh viện hay trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Thực tế, đạo luật trên chấp nhận ngoại lệ ở một số trường hợp nhưng không nêu chi tiết. Hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực thi đạo luật này.

Mỹ: Đuổi việc giáo viên tháo khăn trùm đầu của học sinh Mỹ: Đuổi việc giáo viên tháo khăn trùm đầu của học sinh

VTV.vn - Một giáo viên tại New York (Mỹ) đã bị đuổi việc, sau khi ép một nữ học sinh 8 tuổi tháo bỏ khăn trùm đầu Hồi giáo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước