Quốc hội Macedonia thông qua thỏa thuận đổi tên nước

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 06:22 GMT+7

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias (phải) và Ngoại trưởng Macedonia Nikola Dimitrov trong lễ ký thỏa thuận lịch sử. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 19/6, Quốc hội Macedonia đã thông qua thỏa thuận lịch sử giữa nước này và Hy Lạp về việc đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Thỏa thuận này mở đường cho việc hướng tới chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 27 năm qua giữa hai nước láng giềng liên quan đến tên gọi chính thức của Macedonia.

Tại cuộc bỏ phiếu, 69/120 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận lịch sử trên, tạo thuận lợi cho việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trong tương lai.

Nếu công chúng ủng hộ việc đổi tên, chính phủ sau đó sẽ phải sửa đổi Hiến pháp, một yêu cầu then chốt của Hy Lạp trước khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua thỏa thuận.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Macedonia diễn ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias và Ngoại trưởng Macedonia Nikola Dimitrov ký thỏa thuận lịch sử về việc đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Tuy vậy, thỏa thuận đang vấp phải sự phản đối của những phe phái theo đường lối cứng rắn ở cả hai nước.

Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận lịch sử đổi tên nước Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận lịch sử đổi tên nước Macedonia quyết định đổi tên nước Macedonia quyết định đổi tên nước Tuần hành lớn tại Hy Lạp phản đối tên gọi của Macedonia Tuần hành lớn tại Hy Lạp phản đối tên gọi của Macedonia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước