Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không ra tranh cử

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 13:47 GMT+7

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (ảnh, giữa) ngày 14/3. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã công bố quyết định không ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống được ấn định vào ngày 9/5 tới.

Quyết định trên được ông Hwang Kyo-ahn công bố tại một cuộc họp nội các, chấm dứt lời đồn đoán kéo dài nhiều tháng nay về khả năng tranh cử Tổng thống khi trong nhiều cuộc thăm do dư luận gần đây, ông cũng luôn bỏ xa các ứng viên theo đường lối bảo thủ khác.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, hiện tại sẽ tập trung vào nhiệm vụ quyền Tổng thống, đồng thời cam kết điều hành cuộc bầu cử một cách sâu sát và công bằng.

Phản ứng trước việc này, những ứng viên khác cho rằng đây là một quyết định hợp lý và ông Hwang Kyo-ahn nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh của Hàn Quốc trong thời điểm này.  

Hàn Quốc ấn định ngày bầu cử Tổng thống vào 9/5 Hàn Quốc ấn định ngày bầu cử Tổng thống vào 9/5

VTV.vn - Hôm nay (15/3), Chính phủ Hàn Quốc đã ấn định ngày 9/5 sẽ là ngày bầu cử tổng thống mới, thay thế bà Park Geun-hye bị phế truất thứ 6 tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước