Sau động đất, hơn 4.000 trường học ở Mexico City vẫn đóng cửa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 13:28 GMT+7

Hiện trường một tòa nhà bị sập sau động đất ở Mexico City. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Sau động đất, hơn 4.000 trường công và đa số các trường tư thục tại thủ đô Mexico City vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Chỉ trong vòng gần nửa tháng, Mexico đã phải hứng chịu 4 trận động đất, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất. Cho đến nay, 44.000 trường học các cấp tại 6 bang của Mexico đã mở cửa trở lại vào hôm qua (25/9). Tuy nhiên, tại thủ đô Mexico City, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và vật chất, nhiều học sinh vẫn chưa được đến trường.

Theo thống kê, hiện mới chỉ có 103 trên 8.200 trường học tại thủ đô Mexico City mở cửa trở lại. Giới chức Mexico cho biết, họ không muốn cản trở các nỗ lực cứu trợ tại thủ đô Mexico City, vì vậy, hơn 4.000 trường công và đa số các trường tư thục tại đây sẽ vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mexico cho biết, khoảng 10.000 cơ sở đào tạo trên cả nước hiện vẫn phải đóng cửa, trong đó 400 ngôi trường phải xây mới lại. Các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ rà soát cấu trúc của các trường học còn lại để đón học sinh một cách sớm nhất.

Ước tính, thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra ở Mexico trong tháng này đã lên tới 10 tỷ USD (tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP).

Cảnh hoang tàn tại thủ đô Mexico City sau động đất Cảnh hoang tàn tại thủ đô Mexico City sau động đất

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 248 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là ở thủ đô Mexico City. Chỉ riêng tại đây có hơn 44 tòa nhà bị đổ sập trong động đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước