Saudi Arabia công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào dầu mỏ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/06/2016 18:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Saudi Arabia đã công bố chi tiết giai đoạn 1 của kế hoạch cải cách kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Đây là một phần trong kế hoạch Tầm nhìn kinh tế 2030 mà Riyadh đang ấp ủ thực hiện. Mục tiêu chính của kế hoạch này bao gồm việc cung cấp nhà giá rẻ cho hàng nghìn hộ gia đình, tạo thêm 450.000 việc làm không thuộc các cơ quan chính phủ vào năm 2020 và giảm chi tiêu vào quỹ lương công cộng từ 45% xuống 40% ngân sách quốc gia.

Hiện tại, 70% người dân Saudi Arabia làm việc trong các ngành kinh tế công cộng. Gần một nửa chi tiêu công trị giá khoảng 120 tỷ USD giành cho việc trả lương và trợ cấp. Tỷ lệ thất nghiệp tại Saudi Arabia hiện ở mức 11,7% và theo kế hoạch Tầm nhìn kinh tế 2030, nước này sẽ đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 7%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước