Scotland khẳng định muốn ở lại EU

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2016 06:12 GMT+7

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon khẳng định, Scotland sẽ quyết tâm ở lại EU, bất chấp việc đa số cử tri Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ủng hộ rời liên minh này tuần trước.

Trả lời báo giới tại Brussels sau cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Nicola Sturgeon nhấn mạnh Scotland không muốn rời khỏi EU. Bà Nicola Sturgeon cũng thừa nhận có nhiều thách thức ở phía trước liên quan đến vấn đề này.

Chuyến đi của Thủ hiến Scotland tới Brussels diễn ra vào đúng thời điểm các nhà lãnh đạo EU họp Hội nghị Thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, nhằm thảo luận các vấn đề hậu Brexit.

Trước đó, bà Nicola Sturgeon cũng tiết lộ rằng, chính quyền Scotland đang chuẩn bị đưa ra dự luật cho phép trưng cầu dân ý lần thứ hai về việc tách khỏi Vương quốc Anh trở thành một quốc gia độc lập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước