Serbi và Montenegro sắp gia nhập Liên minh châu Âu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 06:28 GMT+7

VTV.vn - Serbi và Montenegro nhiều khả năng sẽ trở thành hai quốc gia tiếp theo gia nhập Liên minh châu Âu EU vào năm 2025.

Đây là khẳng định của quan chức phụ trách vấn đề thành viên của EU. Hiện EU đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đưa 5 nước Tây Balkan và Kosovo vào EU sau nhiều năm ngưng trệ. 5 nước Tây Balkan là Anbani, Bosnia, Macedonia, Montenegro và Serbi được cho là có nguyện vọng gia nhập EU. 

Bên cạnh đó, EU đang muốn tăng cường hội nhập sau khi Anh chính thức rời khỏi khối này vào năm 2019. Tuy nhiên, EU cũng thừa nhận còn rất nhiều thách thức trước khi các nước trên có thể gia nhập khối. Ví dụ, hệ thống ngân hàng chưa chắc chắn, thu nhập chênh lệch quá xa so với EU, vấn đề xung đột sắc tộc và mỗi quốc gia đều có các vấn đề nội bộ riêng cần giải quyết.

EU bất ngờ chào đón Anh trở lại mái nhà chung EU bất ngờ chào đón Anh trở lại mái nhà chung

VTV.vn - Các quan chức hàng đầu của châu Âu đã bất ngờ tuyên bố sẵn sàng mở cửa để đón nhận nước Anh trở lại ngôi nhà chung châu Âu nếu quyết định về Brexit được thay đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước